Thanh niên vi phạm hành hung CSGT giữa phố

TPO - Bị dừng do lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), nam thanh niên lớn tiếng, chửi thề rồi lao vào túm cổ áo, đấm vào mặt cảnh sát.

Sự việc xảy ra sáng 19/8 trên đường Láng, thuộc địa phận phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội).

Một nhân chứng cho biết, khoảng 6h30 nam thanh niên mặc áo hoa sẫm màu không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường nên bị chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng. 

"Vừa dừng xe, người này la lớn, chửi thề sau đó lao vào túm cổ áo, xô xát với cảnh sát. Anh ta vung tay đấm liên tiếp vào mặt cán bộ công an. Sau vài phút, đươc sự hỗ trợ từ người dân vị cán bộ mới khống chế được người này", nhân chứng nói.

Thanh niên vi phạm hành hung CSGT giữa phố ảnh 1

Nam thanh niên túm cổ áo, xô xát với cảnh sát sáng 19/8. Ảnh: Otofun.

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội cho biết, chiến sỹ xô xát với thanh niên khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dẫn đến bị thương nhẹ. 

"Người này có biểu hiện không tỉnh táo đã được bàn giao về công an phường sở tại để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Qua kiểm tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện người vi phạm có biểu hiện nhiễm HIV nên đã đưa chiến sỹ tới viện kiểm tra", trung tá Tú nói.

Lãnh đạo Công an phường Láng Thượng cho biết, người đàn ông này tên C. (trú quận Tây Hồ, Hà Nội). Khai với cảnh sát, người này cho biết không chống đối, hành hung mà chỉ giải thích với cảnh sát. 

Hiện vụ việc đang được Công an phường Láng Thượng tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG