Thành tàn phế sau cơn cuồng ghen

Dù người tình trẻ hai lần cố chạy khỏi căn phòng bị tẩm xăng, Điệp vẫn cố giữ lại và ôm chặt cô để cả hai cùng chết cháy.

Sáng 7/4, TAND Hải Phòng xét xử bị cáo Hoàng Khải Điệp (50 tuổi) về hành vi giết người, hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Điệp sống chung như vợ chồng với Trần Thị Thu Trang (28 tuổi, tại xã Hiền Hào, huyện Cát Hải) từ năm 2011. Từ khi nghi chị Trang quan hệ tình cảm với người khác, Điệp thường ghen khiến quan hệ hai người căng thẳng.

Thành tàn phế sau cơn cuồng ghen ảnh 1

Bị cáo Điệp hầu tòa trong tình trạng chống nạng do teo cơ vì bị bỏng. Ảnh: VnExpress

Khoảng 20h30' ngày 8/1/2013, thấy chị Trang đi làm về song không ăn cơm do mình nấu, Điệp bực tức bê cả mâm đổ đi. Sau đó, ông ta đi mua 4,5 lít xăng. Đêm hôm đó, Điệp mang xăng ra đe dọa: “Bây giờ mày thích gì, có cùng nhau chết không?”.

Sau câu trả lời "ông thích làm gì thì làm", Điệp tưới xăng lên chăn và phần ga, đệm cuối giường nơi chị Trang và con riêng 8 tuổi đang nằm. Hai mẹ con chạy ra ngoài song bị ông ta túm tóc, lôi xềnh xệch vào nhà.

Anh Trần Thế Định (em trai Trang) chạy sang can ngăn nhưng bị Điệp đe dọa và yêu cầu bế đứa trẻ ra ngoài nếu không sẽ thiêu chết. Thấy mẹ bị đánh, bé gái không chịu đứng ngoài, chạy sà tới gào khóc. Định lao vào giằng co với Điệp để cứu chị, tước bật lửa trên tay hung thủ nhưng không thành. Lửa bùng lên, chị Trang nhân cơ hội ôm con chạy ra ngoài thì bị vấp ngã và đứa trẻ tuột khỏi tay mẹ văng ra ngoài.

Dù lửa bám trên người, Điệp vẫn đuổi theo, nằm đè lên người chị Trang với ý đồ cả 2 cùng chết. Ngọn lửa sau đó được người dân xung quanh dập tắt. Trung tâm pháp y Hải Phòng xác định, chị Trang tổn hại 44% sức khỏe, bé gái bị giảm 34% sức khỏe, Điệp giảm 52% sức khỏe.

Đánh giá hành vi của Điệp là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý giết người, giết trẻ em, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG