Thanh toán công nợ bằng... thuốc chuột

Thanh toán công nợ bằng... thuốc chuột
TP - Viện KSND Hà Nội vừa truy tố Kim Văn Trường (SN 1966, trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà với anh Nguyễn Thạnh N. (SN 1966, ở quận Thanh Xuân) và chị Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1967, ở quận Đống Đa), Trường đã lên kế hoạch sát hại 2 người này.

Ngày 5-3-2010, Trường vờ hẹn anh N. và chị T. tới một quán cà phê để thanh toán nợ nần, rồi pha thuốc diệt chuột vào 2 cốc cà phê. Phát hiện cà phê có mùi lạ, chị T. không uống, anh N. vừa uống một chút bị đau đầu, chóng mặt.

Thấy vậy, Trường giả đưa anh N. ra xe ôtô để bấm huyệt, rồi dùng dây an toàn trên xe siết cổ nạn nhân. Trong lúc Trường đang gây án, bị chị T. chạy ra phát hiện, hô hoán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG