Thanh tra việc xây dựng nhà máy hóa chất trái phép

Thanh tra việc xây dựng nhà máy hóa chất trái phép
TP - Chiều 29/7, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp giải quyết vụ người dân phong tỏa nhà máy hóa chất xây dựng trái phép gây ô nhiễm ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn từ ngày 13/6 đến nay.

> Khi nhà máy qua mặt chính quyền?
> Khói bụi bức tử môi trường, 'tra tấn' dân

Theo đó, UBND tỉnh đã nghe UBND huyện Kinh Môn, Công an tỉnh và Sở TN-MT báo cáo kết quả xác minh, điều tra vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 10/7. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng vào ngày 1/8.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, từ ngày 22/7, ông Tiên Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để làm rõ nội dung trong đơn tố cáo, kiến nghị của người dân thôn Châu Xá, xã Duy Tân.

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Đạo Trung, Chánh thanh tra huyện, làm trưởng đoàn, sẽ xác minh, làm rõ các nội dung: Nhà máy xây dựng không tuân thủ quy định của pháp luật, hoạt động gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Hôm nay 30/7, Đoàn thanh tra huyện sẽ làm việc với đại diện người dân thôn Châu Xá đã ký đơn kiến nghị, tố cáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.