Thầy giáo bỏ việc đi buôn ma tuý

Trung nghỉ dạy thể dục, nhiều lần sang Lào mua ma túy sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 31/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Lâm Quang Trung (31 tuổi, trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2015 Trung mang 275 triệu đồng đi từ A Lưới theo đường Hồ Chí Minh sang cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đăkrông, Quảng Trị) để sang Lào mua ma túy.

Tại khu vực cửa khẩu, Trung đổi số tiền trên được 102 triệu kíp Lào rồi bắt xe sang Lào mua hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY và 90 gram ma túy đá. 3 ngày sau, Trung quay về Việt Nam thì bị nhà chức trách tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, Trung khai từng là giáo viên thể dục nhưng nghỉ dạy để làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, công việc thua lỗ cộng với nghiện ma túy nặng nên Trung nảy sinh ý định buôn ma túy để có tiền, đồng thời đáp ứng nhu cầu của bản thân.

Trung khai nhiều lần xuất cảnh sang Lào mua ma túy về bán cho các huyện thị ở Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

Xét Trung có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ nên HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG