Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 bị tuyên 102 tháng tù

Bị cáo Hồ Trọng Đăng trước vành móng ngựa
Bị cáo Hồ Trọng Đăng trước vành móng ngựa
TPO - Ngày 14/10, tại phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Hồ Trọng Đăng (SN 1983, nguyên là thầy giáo Tổng phụ trách đội Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan) 8 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 19/12/2018, sau khi uống bia tại trường THCS Phan Bội Châu, Đăng điều khiển xe máy từ trường về nhà ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). 2 tiếng sau, Đăng đi đến tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty thì gặp cháu N.T.T.L. (SN 2005, đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn thị trấn Chư Ty).

Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ cháu L. ngồi lên xe để “chỉ đường”. Khi đến trước cổng Trung tâm y tế huyện Đức Cơ, Đăng giả vờ lấy điện thoại ra gọi rồi nói L. đi cùng ra cổng sau.

Dù cháu L. không đồng ý và yêu cầu chở về nhà nhưng Đăng vẫn tiếp tục đưa cháu L. ra đường nhựa (bên hông phía sau Trung tâm y tế huyện Đức Cơ). Đến nơi vắng người qua lại, Đăng đã dùng vũ lực đe doạ, thực hiện hành vi đồi bại của mình.

MỚI - NÓNG