Thấy ôtô đỗ lộn xộn, người đàn ông cầm dao đe dọa chủ tịch phường

Bị can Năm và tang vật tại cơ quan công an
Bị can Năm và tang vật tại cơ quan công an
Cho rằng xe đỗ sai quy định song chính quyền không phạt, ông Năm cầm dao đe dọa chủ tịch phường.

Ngày 9/1, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Hoàng Văn Năm (54 tuổi, trú phường Nghi Tân) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, chiều 25/12/2018, ông Năm cầm con dao dài một mét xông vào trụ sở UBND phường Nghi Tân hò hét, văng tục khiến nhiều người hoảng sợ. Hoạt động của trụ sở bị đình trệ.

Ông ta lao vào phòng làm việc của chủ tịch phường để đe dọa, thoá mạ. Khi công an thị xã đến hiện trường, người đàn ông này bị khống chế.

Ông Năm khai tháng 12/2018 UBND phường Nghi Tân giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực trước nhà mẹ mình. Ngày 25/12/2018, tới thăm mẹ, ông vẫn thấy ôtô đỗ lộn xộn ở khu vực này nên bực tức quay về nhà lấy dao xông vào trụ sở phường.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.