Thầy tử vi mất mạng vì đòi nợ 200 triệu đồng xây mộ

Hai đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan điều tra
TPO – Mâu thuẫn vì đòi 200 triệu đồng tiền công xây mộ không được, Tuấn Anh đã xảy ra xô xát với phía bên kia và bị đâm thiệt mạng.

> Đến đón vợ tan sở, chồng bị đánh chết
> Bị đâm chết vì không biết chơi đàn guitar

Hai đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan điều tra.
 

Ngày 7/12, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Đặng Trung Hòa, sinh năm 1994, trú tại xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam để điều tra về hành vi giết người. Hòa hiện đang sống lang thang tại Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ Hoàng Thị Kim Vân, sinh năm 1972, trú tại số 3, Khương Trung, Thanh Xuân để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân vụ án là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1975, trú tại số 6, ngách 282/64, đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo điều tra, anh Tuấn Anh hành nghề xem tử vi. Tuấn Anh nhận lời xây mộ cho ông nội chị Vân với giá khoảng 200 triệu đồng. Sau khi xây mộ xong hai bên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Khoảng 10h15 ngày 5/12, hai bên gặp nhau tại quán nước trước số 4 đường Khương Trung Mới rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tuấn Anh bị Hòa (là người quen biết với chị Vân, được chị Vân 'nhờ' giúp đỡ giải quyết) dùng dao đâm 2 nhát vào phần ngực và sườn bên trái. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanhpon nhưng nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó.

Nhận được thông tin vụ án, Công an quận Thanh xuân đã phối hợp với đội trọng án 1 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội và Phòng PC 54 (Phòng kỹ thuật hình sự­­­­­) vào cuộc để điều tra làm rõ.

Đối tượng gây ra cái chết cho anh Tuấn Anh nhanh chóng được cơ quan điều tra xác minh chính là Đặng Trung Hòa. Trên đường bỏ chạy Hòa đã vứt con dao vào bãi rác, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG