Vụ nâng khống thiết bị BCVT:

Thêm 22 cán bộ thuộc 8 bưu điện bị khởi tố

Thêm 22 cán bộ thuộc 8 bưu điện bị khởi tố
TP - Hôm qua (30/5), một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 22 cán bộ thuộc 8 đơn vị bưu điện về hành vi cố ý làm trái, vì có liên quan đến vụ nâng khống giá thiết bị bưu chính viễn thông của Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn.

Trong số 22 người bị khởi tố, có 9 người là giám đốc, phó giám đốc; những cá nhân khác là trưởng, phó phòng hoặc kế toán thuộc Bưu điện các tỉnh: Cà Mau. Phú Yên, Cần Thơ, Bình Thuận, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ án, tháng 3/2007, Viện KSNDTC đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, nêu quan điểm cần phải khởi tố điều tra đối với các cá nhân liên quan ở 10 bưu điện tỉnh, thành có mức thiệt hại trên 1 tỷ đồng trong vụ Nguyễn Lâm Thái.

Viện KSNDTC cho rằng, việc khởi tố điều tra các trường hợp này sẽ đảm bảo công bằng áp dụng chính sách pháp luật trong vụ án. Theo thống kê, trong số 38 đơn vị bưu điện liên quan đến vụ án, có 23 đơn vị có mức thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và 15 đơn vị thiệt hại từ 1 tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm đó, CQĐT mới khởi tố 21 bị can thuộc bưu điện 6 tỉnh, thành, trong đó có 5 bưu điện thiệt hại trên 1 tỷ đồng và 1 đơn vị thiệt hại dưới 1 tỷ đồng.

Được biết, các quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSNDTC phê chuẩn và tống đạt đến các cá nhân bị khởi tố.

MỚI - NÓNG