Lãnh đạo văn phòng đoàn ĐBQH Hà Nội bị nhắn tin đe dọa

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 17/10, một lãnh đạo văn phòng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội xác nhận việc bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.

Chia sẻ thêm, vị này cho biết, tin nhắn từ một số máy lạ nhắc đến tên ông kèm theo nội dung “có người muốn lấy mạng ông với giá 100tr. Nếu ông đưa tôi 100tr tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông”. Tin nhắn cũng gửi kèm một số tài khoản ngân hàng.

Vị này cũng thông tin, ông không lo ngại chuyện gì cả, tuy nhiên, tin nhắn đã được chuyển qua cho lực lượng điều tra công an thành phố Hà Nội.

“Tôi cũng không biết vì sao lại nhận được tin nhắn. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Hiện nay, cơ quan điều tra đang làm việc”, vị này cho biết thêm.

Được biết, một số lãnh đạo văn phòng đoàn ĐBQH một số tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị... cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.