Đầu tháng 3/2009, Tiếc làm quen với chị L.T.G (SN 1986, quê Sóc Trăng, tạm trú tại Bình Chánh), là phục vụ tại một quán cà phê ở xã Lê Minh Xuân. Tiếc biết được tâm sự của G. rằng, chồng sắp cưới của cô bị giết vào giữa tháng 10/2008 tại quận Bình Tân mà chưa tìm ra hung thủ.
Thế là Tiếc xưng luôn là CA quận Bình Tân và hứa giúp G. truy xét vụ việc để bắt thủ phạm với điều kiện G. phải đưa cho Tiếc một triệu đồng để Tiếc chở G. đến TAND TPHCM nộp …án phí. Vài ngày sau, Tiếc lại tìm đến khu nhà trọ G. và yêu cầu cô đưa thêm hai triệu đồng để tiếp tục theo đuổi vụ án…
Mở rộng điều tra, CA huyện Bình Chánh còn phát hiện Tiếc lừa chị H.T.K.L (SN 1978, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) chiếm đoạt 8,8 triệu đồng.