Thêm một đường dây mua bán phụ nữ bị xét xử

Thêm một đường dây mua bán phụ nữ bị xét xử
TP - Ngày 23/2, TAND TPHCM đưa vụ án “Mua bán phụ nữ” do Phí Thị Tuyết (SN 1956, thường trú tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên) cầm đầu ra xét xử. 

Cơ quan công tố xác định, khoảng tháng 6/2002, Tuyết cùng Lê Mạnh Cường (SN 1973, ngụ phường  Tiền Phong, TP Thái Bình) vào TPHCM, Bình Dương tìm gặp các cô gái trẻ đang cần việc làm và dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Đến tháng 6/2002, Tuyết và Cường đã bán 7 cô gái cho một đối tượng tên Nga với giá 9 triệu đồng/cô.

Sau đó, Nga tiếp tục  “sang tay” các cô cho các  động mại dâm ở Trung Quốc giá từ 55 triệu đồng đến 32.000 nhân dân tệ/cô.

Vụ việc bị phát hiện khi gia đình các nạn nhân làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Trong vụ án này, Lê Mạnh Cường đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuyết 8 năm tù giam về tội danh trên. Tuyết  còn bị chấp hành hình phạt 6 năm tù giam về tội “lưu hành tiền giả” tại Hà Nội trước đó. 

MỚI - NÓNG