Thêm nhiều người chống tiêu cực bị đe dọa

Đất thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc bị ông Thiện bán thu hàng trăm triệu đồng nhưng chưa được xử lý triệt để
Đất thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc bị ông Thiện bán thu hàng trăm triệu đồng nhưng chưa được xử lý triệt để
TP - Như tin đã đưa, bà Phạm Thị Kim Dung - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) và một số người khác liên tiếp bị nhắn tin hăm dọa trong nhiều tháng qua.

 >> Nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Quốc bị đe dọa

Đất thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc bị ông Thiện bán thu hàng trăm triệu đồng nhưng chưa được xử lý triệt để
Đất thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc bị ông Thiện bán thu hàng trăm triệu đồng nhưng chưa được xử lý triệt để.

Qua tìm hiểu của PV, các tin nhắn đe dọa có chủ đích nhằm vào một nhóm người tố cáo tham nhũng, tiêu cực trên hòn đảo này.

Ông Nguyễn Văn Thương (ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông), người tích cực tham gia tố cáo tiêu cực nhiều năm qua trên đảo Phú Quốc, cũng bị nhắn tin đe dọa. Ông Thương được UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang tặng giấy khen vì có thành tích trong đóng góp vào một số cuộc kiểm tra năm 2004 liên quan đến tham nhũng đất đai.

Sau đợt kiểm tra này hàng loạt cán bộ trên đảo Phú Quốc đã phải lĩnh án, trong đó có ông Đỗ Tố và ông Lê Minh Dũng (nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện đảo). Đầu năm 2009, ông Thương tiếp tục tố cáo ông Trần Văn Thiện - cán bộ địa chính thị trấn Dương Đông về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn bán đất rừng vườn quốc gia, diện tích hơn 3.000m2 trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Tiếp đó, ông Thương tố cáo ông Dương Minh Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông có dấu hiệu trục lợi 4 lô đất, UBKT Huyện ủy Phú Quốc đã điều tra làm rõ 2 lô, còn 2 lô tại khu phố 5 do con ông Hùng đứng tên đang được đề nghị làm rõ.

Đầu tháng 9-2010, ông Thương tố cáo ông Trần Ngọc Quí – Phó trưởng Công an thị trấn Dương Đông, cho rằng ông này tham mưu cho Chủ tịch thị trấn ra quyết định “áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường” đối với ông Thương “là do thành kiến cá nhân, xúc phạm danh dự nhân phẩm, trù dập bản thân” đối với ông Thương.

Hiện Thanh tra Công an tỉnh Kiên Giang đang làm rõ việc chính quyền đưa ông Thương ra giáo dục tại xã phường có đúng trình tự, qui định hay không.

Ông Nguyễn Xuân Lệ (Phó Bí thư chi bộ thị trấn Dương Đông) và ông Phạm Đình Vũ (cán bộ địa chính), những người làm đơn tố cáo hành vi sử dụng tiền công quỹ của một số cán bộ công chức tại thị trấn Dương Đông cũng bị nhắn tin đe dọa.

Đến nay, đơn tố cáo của những người kể trên và những kết luận, kiến nghị của UBKT Huyện ủy Phú Quốc vẫn chưa được xem xét, xử lý triệt để. Ngày 30-11, bà Phạm Thị Kim Dung có văn bản đề nghị tiếp tục làm rõ, xử lý các vụ tiêu cực đã có kết luận khi bà chưa về hưu.

Ngoài việc bị hăm dọa bằng tin nhắn, những người chống tiêu cực còn bị một số cán bộ xa lánh. Tại cuộc họp ngày 6-9, do Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông chủ trì, ông Lê Đình Trung (Phó Chủ tịch thị trấn) còn phát biểu: “Theo chỉ đạo của Huyện ủy, đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ cơ quan hạn chế tiếp xúc với ông Thương, nhất là quan hệ thông tin việc cơ quan là tuyệt đối không giao tiếp”. Tinh thần này sau đó đã được quán triệt xuống các cơ sở.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG