Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Công an quận Hoàn Kiếm tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.
Công an quận Hoàn Kiếm tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.
TPO - Sau nhiều ngày thực hiện công tác phòng dịch COVID-19, hàng loạt quán ăn, nhà hàng, cà phê phố cổ Hồ Gươm thực hiện nghiêm. Cảnh sát thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, qua đó xử phạt một số cá nhân không thực hiện đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 1

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tuần tra lưu động 24/24 tới các hộ dân sinh sống, hộ kinh doanh trên địa bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng TTGT, quản lý đô thị tuần tra lưu động, nhắc nhở tới từng hộ kinh doanh thực hiện đúng chỉ đạo tạm dừng phục vụ ăn uống, cà phê, nhà hàng, quán bar để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả nhất.

 
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 2 Ghi nhận tại phố tây, ngã ba Tạ Hiện - Đào Duy Từ, lực lượng liên ngành thường xuyên duy trì tổ công tác lưu động nhắc nhở người dân đóng cửa, từ chối phục vụ khách ăn uống, tụ tập đông người. 
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 3 Theo đó, các hộ kinh doanh trên khu phố cổ thực hiện tốt theo chỉ đạo. Sau hai ngày nhắc nhở, các tuyến phố này vắng khách, không còn người tụ tập ăn uống như trước đây, kể cả các quán nước, trà đá vỉa hè.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 4 Hàng trăm hộ kinh doanh ăn uống trên phố đóng cửa, dán thông báo tạm thời đóng cửa từ chối phục vụ khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 5 Một số hộ dân sống tại cửa hàng trên phố không phục vụ khách nên cửa đóng một phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 6 Chỉ huy Đội Cảnh sát trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trước thời điểm Chính phủ, TP Hà Nội thông báo tạm dừng phục vụ ăn uống, nhà hàng, quán bar, đơn vị đã thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo tốt công tác phòng dịch, bằng cách trang bị khẩu trang y tế, cồn sát trùng và vệ sinh sạch sẽ cửa hàng, khu phố.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 7 Nhiều quán ăn, nhà hàng, quán bar, pub trên phố tây đóng cửa.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 8 Cũng theo ghi nhận, không chỉ phố tây, tất các các khu phố có hộ kinh doanh đều được lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở, xử phạt nếu vi phạm theo quy định. Tại phố Phủ Doãn, lực lượng liên ngành đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh, trà đá vỉa hè trước cổng bệnh viện Việt Đức để tránh tụ tập đông người.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 9 Lực lượng chức năng thường xuyên duy trì tổ công tác tại các điểm nóng công cộng, nơi có nhiều người để giám sát, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nếu phát hiện vi phạm, đảm bảo công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt nhất.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 10 Tại chợ Hàng Da, cảnh sát lập chốt, dựng rào đảm bảo trật tự, giám sát các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 11 Tổ cảnh sát nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh trên chợ Hàng Da về đảm bảo trang thiết bị, khẩu trang, cồn sát khuẩn khi mở cửa, bán hàng thiết yếu cho người dân.
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 12 Sáng 28/3, Đội Cảnh sát trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp lực lượng liên ngành tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng. Qúa trình thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát đã phối hợp với trạm y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc vì đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. 
Theo chân cảnh sát đi tuần, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 13 Cũng trong sáng 28/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã vận động tuyên truyền nhiều tụ điểm người dân tập trung đông người tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực. Đặc biệt đã rà soát được 1 người nước ngoài trong diện lang thang cơ nhỡ đưa về trung tâm bảo trợ xã hội.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.