Thi hành sai bản án Epco - Minh Phụng: Liên Khui Thìn kháng cáo

Thi hành sai bản án Epco - Minh Phụng: Liên Khui Thìn kháng cáo
TP- Ngày 16/9, luật sư Lương Anh Tiến đại diện cho ông Liên Khui Thìn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH Epco) đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm xét xử vụ “thầy trò” Lương Vĩnh Phúc.

Lương Vĩnh Phúc và (Trưởng cơ quan thi hành án (THA) dân sự TPHCM) và Bùi Liên Hiệp (Chấp hành viên) thi hành sai bản án vụ án Minh Phụng – Epco mà TAND TPHCM đã tuyên vào ngày 9/9.

Ở vụ án này, ông Liên Khui Thìn là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo bản án sơ thẩm, ở phần dân sự, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên buộc 5 hộ dân phải trả lãi và phí tổng cộng 859 triệu đồng cho Cty TNHH Epco. Tuy nhiên theo luật sư đại diện của ông Liên Khui Thìn, tuyên buộc của tòa nêu trên là không phù hợp.

Bởi, số tiền ông Liên Khui Thìn đầu tư trên các sở đất tại quận 2, quận 9 là để xây dựng khu nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, du lịch và các công trình dịch vụ đã được Ban vật giá TPHCM duyệt giá, UBND TPHCM chấp thuận.

Số đất này đã được ông Thìn bồi hoàn với tỷ lệ trung bình từ 61%  đến 71%. Sau đó phía “bộ sậu” THA Lương Vĩnh Phúc, Bùi Liên Hiệp đã làm trái quyết định thi hành án, nhận tiền bồi hoàn của 5 hộ dân, giúp cho họ sang nhượng hoàn tất các lô đất (đã được ông Thìn bồi hoàn gần xong) cho ông Trương Đình Hưng chỉ bằng giấy tay.

Đồng thời, việc xác nhận của Bùi Liên Hiệp để cho các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân là trái pháp luật.

Từ căn nguyên này, luật sư Lương Anh Tiến đề nghị tòa án hủy hợp đồng mua bán đất giữa các hộ dân với ông Hưng; đồng thời tuyên cho ông Thìn nhận lại các sở đất trong vụ án này để thi hành hoàn tất phần dân sự theo bản án hình sự phúc thẩm vụ án Minh Phụng – Epco.   

MỚI - NÓNG