Thi tốt nghiệp về, một học sinh bị đâm xuyên phổi

Thi tốt nghiệp về, một học sinh bị đâm xuyên phổi
TP- Chiều 4/6, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm 2009, Lê Văn Huy, sinh năm 1991, đang trên đường về thì bị một nhóm thanh niên phục sẵn, lao vào đánh đập và dùng dao đâm sau lưng, xuyên qua phổi.

Huy, trú tại tiểu khu III, thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, may mắn thoát chết do gặp lực lượng Công an Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, đang tuần tra ở vị trí vụ việc xảy ra.

Huy được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực với nhiều thương tích trên người.  Ngay sau đó, Công an Phường Hàm Rồng bắt được Lê Huy Huân, trú tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) trong nhóm gây án.

Theo lời khai ban đầu của Huân, kẻ trực tiếp đâm Huy là Lê Đức Công, bạn học cùng lớp với Huân (hiện Công bỏ trốn). Cả ba người này đều học hệ bổ túc THPT tại trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hoá. Công và Huân có mâu thuẫn với Huy trong thời gian học cùng trường. 

MỚI - NÓNG