Thiếc tặc lén lút khui lại hầm địa đạo ở Núi Cao

TP - Ngày 5/9, thông tin từ cơ quan chức năng, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành liên quan xử lý dứt điểm nạn khai thác quặng thiếc trái phép tại khu vực Núi Cao thuộc địa bàn xã Đạ Sar. 

Trước đó, ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017, ban ngành chức năng huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức truy quét thiếc tặc ở khu vực Núi Cao hiểm trở tại các tiểu khu 142 và 143. Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dùng mìn đánh sập 2 địa đạo khai thác thiếc trái phép cùng các máy móc, phương tiện trong đó để ngăn chặn tình trạng khai thác thiếc “chui”. Hầm địa đạo xuyên núi dài gần 100m.

Mới đây, khi trở lại khu vực này, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương phát hiện một trong hai địa đạo bị đánh sập trong đợt truy quét nói trên đã bị khai thông trở lại để khai thác khoáng sản trái phép. Đại diện UBND huyện Lạc Dương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, tuy nhiên để xử lý dứt điểm nạn khai thác thiếc “chui” ở Núi Cao, cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt của ban ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.