Tiếp Kỳ án áp giải học sinh trong sân trường:

Thiện đạt học lực khá sau 52 ngày ở tù

Thiện làm bài kiểm tra học kỳ vào sáng ngày 25/5.
Thiện làm bài kiểm tra học kỳ vào sáng ngày 25/5.
TP - Chiều 27/5, lãnh đạo Trường THPT Buôn Ma Thuột gửi báo cáo lên Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức kiểm tra bổ sung cho học sinh Đỗ Quang Thiện (hiện vẫn là bị án với mức phạt 9 tháng tù giam trong vụ “kỳ án” có dấu hiệu oan sai báo Tiền Phong đã đăng).

Báo cáo cho biết, thực hiện Công văn số 503 ngày 21/5/2015 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk; xét đơn xin kiểm tra bổ sung của em Đỗ Quang Thiện, học sinh lớp 12A2, lãnh đạo nhà trường đã thống nhất cho em Thiện được các giáo viên bộ môn bổ túc kiến thức, cho kiểm tra bổ sung điểm số cả 12 môn học kỳ II, trong 2 ngày 25, 26/5/2015. Sau đó, từ 28/5 đến ngày thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 7, nhà trường phân công (với tinh thần tự nguyện) một số giáo viên ôn tập, bổ túc và bồi dưỡng kiến thức, giúp Thiện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia dưới nhiều hình thức: Dạy tại trường, dạy tại nhà hoặc cung cấp tài liệu…             

Về xếp loại hạnh kiểm: Học kỳ I Thiện đạt hạnh kiểm tốt. Học kỳ II, Thiện  phải đi tù mất 52 ngày. Trường hợp quá đặc biệt nên ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn trường đã phải họp đối chiếu với các quy định hiện hành để trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất xếp loại hạnh kiểm Thiện học kỳ II và cả năm đạt loại khá.

Sau 2 ngày kiểm tra học kỳ II cấp tốc cả 12 môn dưới sự giám sát của ban giám hiệu trường, đầy đủ giám thị giám khảo là các giáo viên bộ môn, Thiện đã đạt điểm bình quân 7,3 cho học kỳ II, 7,2 cho cả năm, xếp loại học lực khá.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.