Thiệt mạng sau cú vỗ đầu người khác

Sang bị bắt sau 3 tuần đâm người phụ nữ vỗ đầu mình. Ảnh: Yến Phương
Sang bị bắt sau 3 tuần đâm người phụ nữ vỗ đầu mình. Ảnh: Yến Phương
Bị đánh sau cú vỗ đầu người khác, bà Xinh cầm dao tìm nam thanh niên trả thù nên bị đâm thiệt mạng.

Ngày 4/6, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) bắt khẩn cấp Võ Thanh Sang (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là Kim Xinh (46 tuổi) ở TP Vĩnh Long.

Theo điều tra, đêm 13/5, Sang vượt cầu Mỹ Thuận qua bến xe Vĩnh Long nhậu. Bà Xinh đi ngang dùng tay vỗ đầu thanh niên này khiến đôi bên cãi nhau rồi “giáp lá cà”.

Được mọi người can ngăn, Sang bỏ đi uống cà phê thì bà Xinh vác dao tìm đến quán để gây sự. Lúc xô xát, Sang chộp được con dao dâm vào bụng đối phương.

Sau gần 3 tuần điều trị, bà Xinh tử vong ngày 3/6. Nguyên nhân bà này thiệt mạng đang được cơ quan điều tra giám định.

Theo Yến Phương

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.