Thiếu niên 15 tuổi thừa nhận hãm hiếp 2 bé gái

Tuấn Anh tại tòa sáng 4/2
Tuấn Anh tại tòa sáng 4/2
Khi chơi chung, Tuấn Anh thấy không có người lớn ở nhà nên tìm cách giở trò đồi bại với 2 bé gái là họ hàng của mình.

Ngày 4/2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Hai nạn nhân đều dưới 10 tuổi, là họ hàng với bị cáo ở chợ Trà Quýt, huyện Châu Thành (Sóc Trăng).

Cơ quan công tố xác định Tuấn Anh có tên khác là Cu Tí, sinh vào tháng 12/1998. Trưa 7/8/2014 bị cáo nảy sinh ý định hãm hiếp Nga khi dẫn cô bé vào phòng rồi cởi đồ nhưng sợ người lớn phát hiện nên dừng lại.

Bốn ngày sau đó, Tuấn Anh có đến 3 lần xâm hại Nga khi sang nhà bé chơi lúc người lớn đi vắng. Trong thời gian này, bị cáo còn 2 lần hãm hiếp một bé gái là họ hàng của Nga khi cùng bị hại chơi trốn tìm.

Bị bắt cách nay nửa năm, Tuấn Anh khai thêm lần xâm hại một trong 2 nạn nhân vào tháng 11/2013 - khi đó bị cáo vừa đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, tại tòa sáng nay, bị cáo khai lùi lại ngày phạm tội lần đầu ngày 7/1/2013, tức mới hơn 13 tuổi.

Sau tuyên án, bị cáo bật khóc trên đường ra xe tù.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG