Thiếu niên cầm dao chém bảo vệ giải cứu đồng bọn

Rủ thiếu niên 12 tuổi đi trộm đồ trong siêu thị, Đăng bị bắt quả tang. Anh ta vùng thoát rồi lấy dao chém vào mặt bảo vệ giải cứu đồng bọn.

Ngày 19/5, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã bắt nghi phạm Nguyễn Quốc Đăng (17 tuổi, ở quận 1). Đăng là nghi can chém bảo vệ cửa hàng Family Mart (ở đường Bùi Thị Xuân, quận 1) để giải cứu đồng bọn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/4, anh Nguyễn Hoàng Khôi (21 tuổi, bảo vệ cửa hàng trên) thấy Đăng và Võ Thành Long (12 tuổi) đang trộm đồ nên tiến hành bắt giữ, báo công an.

Trong lúc mọi người chờ Công an phường Bến Thành đến giải quyết thì Đăng cởi dây trói bỏ chạy. Anh ta về nhà trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) lấy một con dao, quay lại chém vào mặt anh Khôi để giải vây cho đồng bọn.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, phải khâu 16 mũi.

Qua truy xét, ngày 17/5, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can. Tại cơ quan công an, Đăng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhà chức trách cho thiếu niên 12 tuổi tại ngoại, chờ xử lý sau.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG