Thiếu niên sát hại nghệ sĩ cải lương lĩnh 12 năm tù

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh Việt Văn.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh Việt Văn.
TPO - Tức giận vì bị nghệ sĩ cải lương Đ. quan hệ tình dục làm đau, Bảo đã rủ bạn lên kế hoạch giết người và cướp tài sản. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo vị thành niên ăn năn hối lỗi nhưng vẫn không thoát được bản án nghiêm khắc.

Ngày 13/11, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Công Bảo (SN 2000, ngụ quận 5) 12 năm tù về hai tội “Giết người và Cướp tài sản”  và Trần Hà Bảo Toàn (SN 2000, ngụ quận 5) 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Bảo quen biết và có quan hệ tình dục đồng giới với nam nghệ sĩ cải lương Đ. Đến năm 2015, anh Đ. gọi điện rủ Bảo đi chơi. Bảo đem việc từng quan hệ tình dục đồng giới kể cho Toàn và em ruột Toàn nghe.

Ngày 25/1, Bảo rủ hai anh em Toàn cùng đi gặp anh Đ. ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để với ý đồ dùng dao tấn công cướp tài sản. Tuy nhiên tối đó anh Đ. không đến nên nhóm của Bảo không thực hiện được ý đồ.

Chiều hôm sau, Bảo bàn bạc với anh em của Toàn tìm con dao để Bảo mang theo. Một mình Bảo sẽ đi gặp anh Đ. để quan hệ tình dục rồi cướp tài sản, nếu anh Đ. chống cự Bảo sẽ lấy dao tấn công. Tối đó, anh Đ. chở Bảo về nhà trọ trên đường Hưng Phú, quận 8. Sau khi quan hệ tình dục đồng giới, thừa lúc anh Đ. vào nhà vệ sinh, Bảo lấy dao tấn công.

Bất ngờ bị tấn công từ phía sau, anh Đ. chống trả. Hai bên giằng co, anh Đ. chạy ra ngoài cửa cầu cứu. Thấy vậy, Bảo vứt dao bỏ chạy. Chạy ra khỏi nhà, Bảo gọi điện cho Toàn đến rước. Toàn đưa Bảo đến bệnh viện quận 8 để băng bó vết thương.

Anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hai ngày sau khi gây án, công an đã bắt giữ Bảo và Toàn.

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo khai do bị anh Đ. làm đau trong lúc quan hệ nên tức giận muốn giết và cướp tài sản. Hai bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận thức được tội lỗi gây ra.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hai bị cáo mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã xâm hại tài sản, tính mạng của người khác trái pháp luật nên cần có một bản án nghiêm khắc.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảo 10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Bảo chấp hành là 12 năm. Riêng bị cáo Toàn chịu mức án 1 năm 6 tháng tù treo.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi và viết tắt

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.