Thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp, giết khi ở nhà một mình

Ngó qua khe tường gỗ, bà Liễu phát hiện cháu gái mình đang nằm sõng soài dưới nền nhà, trên người không mặc quần áo. Công an nhận định, nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ và truy bắt hung thủ sát hại Nguyễn Thị Lan (15 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn).

Khoảng 10h ngày 28/2, bà Nguyễn Thị Liễu liên lạc với cháu gái là Lan nhưng không được. Bà sang nhà con dâu là chị Nguyễn Thị Thỏa (43 tuổi, mẹ Lan) để kiểm tra.

Đến nơi, bà thấy cửa nhà bị khóa trái, gọi mãi không thấy ai trả lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà Liễu nhìn qua khe tường gỗ thì phát hiện cháu gái đang nằm sõng soài dưới nền nhà, trên người không mặc quần áo. Bà vội hô hoán người dân sống gần đó đến ứng cứu.

Khi phá cửa vào được bên trong, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Đau xót trước sự ra đi đột ngột của cô con gái, chị Thoả kể: “Hôm 26/2, cháu Lan còn đèo tôi ra ngoài đường quốc lộ để bắt xe đi làm. Con bé sống rất tình cảm, nó vẫn hay gọi điện hỏi thăm tôi làm việc, ăn ở thế nào. Không ngờ hai hôm sau, tôi nhận được điện báo tin con gái đã bị người ta hãm hại".

Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ gây án để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Gia đình chị Thỏa thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị sinh được 2 con gái, Lan là con út. Con gái lớn của chị Thỏa đã nghỉ học sớm để đi làm. Chồng mất sớm, chị phải đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống gia đình.

Người dân nơi đây nghi ngờ rằng có thể hung thủ là người sống ở trong xã, biết rõ việc cháu Lan thường ở nhà một mình nên mới liều lĩnh đột nhập vào nhà để gây án.

Điều tra viên Công an huyện Bắc Sơn cho biết, qua các dấu vết, chứng cứ thu thập được cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, sát hại.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hung khí là một con dao, một cây gậy dài khoảng 1m và điện thoại của nạn nhân bị thả vào trong can nước.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Pháp luật VIệt Nam
MỚI - NÓNG