Thiếu nữ bị rạch túi xách, cắt đứt 4 gân tay

Chị Trang lúc vừa nhập viện cấp cứu (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Chị Trang lúc vừa nhập viện cấp cứu (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Hai đối tượng bịt mặt áp sát rồi cắt đứt chiếc túi xách của chị Trang. Do dao sắc nên nhát cắt ăn vào tay của chị Trang khoảng 10cm khiến nạn nhân bị đứt gân.

Ngày 25/2, thông tin từ Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành mổ và nối lại 4 gân tay bị đứt của chị Lê Thị Thu Trang (22 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và đang tiến hành theo dõi vết thương này.

Theo đó, vào khoảng 19h, ngày 24/2, chị Trang đi xe máy cùng một người bạn trai tên Trạng trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột) hướng Quảng trường 10.3 về Ngã 6 trung tâm thành phố. Đến tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành – Bà Triệu bất ngờ hai thanh niên có dáng người nhỏ, bịt khẩu trang đi trên một chiếc xe máy áp sát xe chị Trang. Sau đó, hai đối tượng dùng dao Thái Lan cắt dây giỏ xách của chị Trang. Do dao sắc nên nhát cắt ăn vào tay của chị Trang khoảng 10cm khiến nạn nhân bị đứt gân, phải nhập viện cấp cứu.

“Sau khi bị cướp tôi cũng nhanh chóng rồ xe để đuổi theo nhưng do bạn gái bị thương và chảy rất nhiều máu nên buộc phải đưa vào bệnh viện gấp”, anh Trạng cho hay.

Được biết, chiếc túi xách chị Trang mang theo bị cướp bên trong có điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, cùng một số tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG