Thiếu nữ chết bí ẩn sau khi đi đám hỏi bạn

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Trang xin phép gia đình đi dự lễ đám hỏi một người bạn nhưng không về. Hai ngày sau thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên hồ trung tâm của thị xã.

Chiều 14/12, người dân sống quanh khu vực Hồ Trung tâm (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt hồ trong tình trạng mặc một chiếc quần cộc màu đen và áo sơ mi trắng dài tay nên báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt vớt thi thể nạn nhân để điều tra, xác minh. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Thị Tuyết Trang (20 tuổi, trú tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa).

Bà Đặng Kim Anh (mẹ nạn nhân) cho biết, trước đó vào trưa ngày 12/12, Trang xin phép gia đình đi dự lễ đám hỏi của một người bạn ở xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) cách nhà hơn khoảng 20 km.

Tối cùng ngày, không thấy Trang về nhà, người nhà nhiều lần gọi vào số điện thoại Trang nhưng không liên lạc được. Quá lo lắng, gia đình chia nhau đi tìm, nhưng tung tích Trang vẫn bặt tăm.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm và đến hôm nay, gia đình nhận được hung tin thi thể Trang nổi trên mặt hồ trung tâm thị xã.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo Trùng Dương

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.