Thiếu nữ Hà Nội bị bán sang Trung Quốc làm...vợ người tâm thần

Đối tượng Lan và Thắng
Đối tượng Lan và Thắng
Dù mới quen nhau qua mạng xã hội, cô gái 16 tuổi cùng em gái đã theo những đối tượng không quen biết lên Bắc Giang kiếm việc mà không ngờ bị bán sang Trung Quốc làm vợ người tâm thần.

Tháng 11/2013, CAQ Tây Hồ, Hà Nội nhân được tin báo từ gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở quận Tây Hồ, trình báo về việc hai con gái là em Nguyễn Thị L, SN 1997 và Nguyễn Thị N, SN 2000 sau khi xin phép gia đình đi chơi thì không thấy trở về nhà.

Ngay sau đó, CAQ Tây Hồ đã phối hợp với Đội 12 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm tung tích 2 em. Qua các nguồn tin thu thập được, cơ quan công an xác định, hai em đã bị kẻ lạ mặt bán sang Trung Quốc. Nói kẻ lạ mặt cũng không hoàn toàn đúng, vì trước đó, em N có quen với đối tượng này qua mạng xã hội và lần gặp đầu tiên cũng là lần hai em “xuất cảnh” sang Trung Quốc.

Chân dung các đối tượng sau đó đã được dựng lên gồm một nam, một nữ. Với nỗ lực không kể ngày đêm, cơ quan chức năng đã xác định được tung tích em L, lúc đó đang sống tại một gia đình tại Giang Tây - Trung Quốc và đã… lập gia đình.

Nhận được tin báo của công an Việt Nam, công an tỉnh Giang Tây – Trung Quốc đã giải cứu thành công em L và đến tháng 3/2014 em đã về đến Việt Nam an toàn trong “nửa niềm hạnh phúc” của gia đình, bởi hiện tại, tung tích của N vẫn chưa xác định được.

Tiếp tục điều tra, đến đầu tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở hai đối tượng là Linh Thị Lan, SN 1985, trú tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Đức Thắng, SN 1993, trú tại xã Tam Hợp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Theo như lời em L kể lại, Thắng cùng với một đối tượng nữ (hiện đang bỏ trốn) rủ chị em L và N lên Bắc Giang làm thuê kiếm tiền. Sau khi hai chị em L nhận lời, các đối tượng đưa hai cô gái trẻ người non dạ sang Trung Quốc và thông qua một số đầu mối để bán.

Linh Thị Lan chính là người đã mai mối bán L với giá 5 vạn Nhân dân tệ cho một gia đình để làm...vợ một kẻ tâm thần. Lan được hưởng 1000 nhân dân tệ trong phi vụ này. Được biết, chị em L và N bị tách nhau khi sang tới Trung Quốc.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và tiếp tục truy tìm tung tích của cháu N.

* Tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Theo Thùy An

Theo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.