Thiếu nữ mang thai sau chuỗi ngày làm 'nô lệ tình dục'

Bị cáo Ngô Xuân Lương.
Bị cáo Ngô Xuân Lương.
Cứ 2 đến 3 ngày, Lương lại điện cho Kim đến nhiều nơi như bãi tha ma, ruộng lúa, nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu. Do sợ hãi và xấu hổ, Kim đã không dám tố cáo và chịu đựng sự khống chế của Lương. Hậu quả là Kim mang thai.

Ngày 24/4, TAND Tối cao mở phiên xử phúc thẩm với bị cáo Ngô Xuân Lương (27 tuổi, ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tội Hiếp dâm.

Theo cáo buộc của VKS, Lương có quen biết với Kim (15 tuổi) ở xã Trường Giang huyện Nông Cống. Lợi dụng mối quan hệ này, từ tháng 7/2012, Lương đã dụ dỗ, đe dọa để quan hệ tình dục với Kim.

Trong một thời gian dài, Lương đã đe dọa, sẽ tung tin chuyện Lương quan hệ với Kim cho mọi người biết và giết cả nhà Kim nếu nạn nhân tố cáo và không tiếp tục cho hắn quan hệ.

Cứ 2 đến 3 ngày, Lương lại gọi điện thoại cho Kim đến nhiều nơi khác nhau như là bãi tha ma, ruộng lúa, tại nhà và các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nông Cống để thực hiện hành vi giao cấu.

Do sợ hãi và xấu hổ, Kim đã không dám tố cáo và chịu đựng sự khống chế của Lương. Hậu quả là Kim mang thai.

Thấy vậy, Lương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Nông Cống để phá thai.

Sau đấy, gia đình Kim phát hiện và cấm thiếu nữ không được quan hệ với Lương. Ngày 27/7/2013, Lương đem theo một con dao đến dọa giết cả nhà Kim nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời can ngăn.

Gia đình đã đưa Kim đến cơ quan công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Ngô Xuân Lương.

Ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Xuân Lương với tội danh Hiếp dâm trẻ em với mức án chung thân.

Cho rằng bản án sơ thẩm là quá nặng, Ngô Xuân Lương đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy hành vi của Lương là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, cần có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo.

HĐXX đã giữ nguyên mức án như tại phiên sơ thẩm, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lương.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo VnMedia
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.