Thiếu nữ nhảy cầu, để lại thư tuyệt mệnh

Người dân xúm đông chân cầu Khuê xem thợ lặn tìm kiếm
Người dân xúm đông chân cầu Khuê xem thợ lặn tìm kiếm
TPO - Rạng sáng, khi đi đến cầu Khuể, cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử và để lại hiện trường lá thư “tuyệt mệnh”.
Người dân xúm đông chân cầu Khuê xem thợ lặn tìm kiếm
Người dân xúm đông chân cầu Khuê xem thợ lặn tìm kiếm.

Sáng nay, 11/7, tốp thợ lặn vẫn tiếp tục rà soát khúc sông Văn Úc ở quanh khu vực chân cầu Khuể để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Trước đó, rạng sáng 10/7, một cô gái đi qua cầu Khuể (xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã bất ngờ dừng lại và nhảy cầu xuống sông Văn Úc tự vẫn.

Nạn nhân được cơ quan chức năng làm rõ là chị Trịnh Thị An (18 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão). Được biết, chị An làm công nhân tại một công ty sản xuất giầy da xuất khẩu ở xã Mỹ Đức.

Người nhà nạn nhân cho biết chị An là con cả trong gia đình có ba chị em. Bố An mới qua đời được gần một năm còn mẹ là bà Trần Thị Dần (40 tuổi) ở nhà làm nông nghiệp. Do gia cảnh nghèo khó nên học xong lớp 9, An xin đi làm công nhân da giầy.

Tối 9/7, chị An cùng bạn nữ tên là Y. rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trước khi xảy ra vụ nhảy cầu thương tâm, người nhà có gọi điện cho An nhưng không liên lạc được.

Khoảng 6 giờ, ngày 10/7, công an xã Chiến Thắng báo với gia đình nạn nhân sự việc nhảy cầu này. Sau đó, gia đình chị An thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chị Y. (ở cùng xã Mỹ Đức) là bạn đi cùng kể lại khi đến cầu Khuể bất ngờ phát hiện thấy An nhảy xuống sông tự tử, chị Y. chỉ biết hoảng loạn kêu cứu. Do đêm tối, vắng người qua lại nên không ai biết để cứu nạn nhân. 5 giờ, ngày 10/7, chị Y. mới nhờ được người quen báo tin cho công an xã Chiến Thắng. Khi quay lại hiện trường là cầu Khuể, chị Y. có tìm thấy bức thư “tuyệt mệnh” do chị An để lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.