Thiếu nữ sát hại 'mẹ nuôi' vì bị ép quan hệ đồng tính

Bị cáo Lê Thị Kim Hằng tại tòa.
Bị cáo Lê Thị Kim Hằng tại tòa.
TPO - Bị bắt ở nhà để quan hệ tình dục đồng tính, thiếu nữ dùng dao sát hại "mẹ nuôi". Đoạt kết của một mối tình đồng tính kỳ quặc là kẻ chết, người vào tù.

Sáng 22/12, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2012, bà S. (SN 1976, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Hằng quen nhau khi cả hai làm giúp việc tại một quán nhậu ở TP Đà Nẵng. Trong thời gian này, hai người nhiều lần quan hệ tình dục đồng giới.

Sau đó, cả hai nghỉ việc tại Đà Nẵng. Bà S về thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam làm công nhân. Còn Hằng làm thuê tại một quán ăn ở thị xã. Bà S. cũng nhận Hằng là con nuôi hòng che giấu mối quan hệ đồng tính.

Ngày 2/4/2016, bà S tới nhà Hằng ở khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Tại đây, bà S. yêu cầu con nuôi kiêm người tình ở nhà để quan hệ tình dục, không được đi làm. Tức giận vì bị bắt ép, Hằng dùng dao đâm liên tiếp vào bụng bà S.. Nạn nhân sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG