Thiếu nữ suýt bị tên cướp giở trò đồi bại

Khi tên cướp định hành sự thì có người đi qua, nạn nhân khóc to, Dọn sợ bị lộ nên từ bỏ ý định hiếp dâm, giật lấy chiếc điện thoại di động và cướp chiếc xe của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 28/5, Công an TP Sơn La, tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Dọn (24 tuổi, trú tại bản Pát, xã Chiềng Ngần) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP Sơn La nhận được đơn trình báo của chị Đèo Thị Ngọc (17 tuổi) bị một nam thanh niên dùng dao đe dọa định hiếp dâm, sau đó cướp 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc xe đạp mini.

Thiếu nữ suýt bị tên cướp giở trò đồi bại ảnh 1

Đối tượng Tòng Văn Dọn.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định Tòng Văn Dọn là đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, Dọng khai nhận: Khoảng 7h30 ngày 23/5, Dọn đi bộ từ nhà mình đến bến xe khách để bắt xe đi huyện Yên Châu. Dọn mang theo 1 ba lô chứa quần áo, đồ dùng cá nhân và một con dao nhọn dài khoảng 40cm. Khi đi bộ đến đốc bản Dửn, xã Chiềng Ngần, hắn phát hiện chị Ngọc đang dắt xe lên dốc đi về hướng bản Khoang.

Thấy đoạn đường vắng vẻ nên Dọn nảy ý định đồi bại rồi cướp tài sản của chị Ngọc để lấy tiền tiêu xài. Dọn lấy dao nhọn trong ba lô ra rồi đứng đợi chị Ngọc ở ven đường. Khi chị Ngọc dắt xe đến nơi, hắn bất ngờ xông đến ôm ngang bụng chị Ngọc, dùng dao gí vào cổ đe đọa nếu kêu lên sẽ giết. Sau đó, Dọn kéo chị Ngọc xuống rừng tre ven đường và bắt chị Ngọc tự cởi quần áo. Mặc dù chị Ngọc khóc lóc, van xin nhưng Tòng Văn Dọn vẫn không tha.

May mắn lúc này có người đi qua, chị Ngọc khóc to, Dọn sợ bị lộ nên từ bỏ ý định hiếp dâm chị Ngọc, đồng thời giật lấy chiếc điện thoại di động và cướp chiếc xe của nạn nhân rồi tẩu thoát. Dọn đi thẳng xuống ngã ba Mai Sơn, thuộc phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La bán chiếc điện thoại và xe đạp vừa cướp được 270.000 đồng. 

Theo Minh Phong - Việt Dũng

Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.