Thiếu nữ thoát 'động quỷ' nhờ nói tiếng dân tộc

Đối tượng Trương Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.
Đối tượng Trương Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.
TP - Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Dương cho biết đã bắt tạm giam 2 đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân khỏi “động quỷ”.

Theo tài liệu điều tra, Trương Văn Long (SN 1977, ở Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương) là chủ quán cà phê ở xã Cao Thắng. Đây thực chất là một cơ sở tẩm quất, kích dục trá hình và Đinh Thị Trinh (SN 1992, ở Sơn Hà, Quảng Ngãi) là nữ nhân viên tại đây.

Cuối năm 2014, Trinh về quê, được Long nhờ tìm nhân viên với giá 2 triệu đồng/người. Do hám lợi, Trinh lừa chị A. và chị C. lên làm cho Long. Tại quán cà phê, 2 cô gái bị Long tịch thu điện thoại, giấy tờ và ép phải kích dục cho khách. Sau đó, Long nói 2 cô gái nếu muốn về nhà thì phải nộp 10 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã gửi trên 10 triệu đồng, tuy nhiên khi nhận tiền xong, Long không giữ lời hứa.

Lo người nhà nạn nhân sẽ trình báo công an, Long yêu cầu 2 cô gái gọi điện về nhà nói mình đang làm trong một cơ sở kinh doanh chăn ga gối đệm với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Để tạo niềm tin với gia đình nạn nhân, Long gửi về cho mỗi gia đình 3 triệu đồng tiền lương.

Khi gọi điện thoại, A. đã nói tiếng H’re để thông báo hoàn cảnh, địa chỉ của mình cho gia đình.

MỚI - NÓNG