Thiếu nữ tử vong trong nhà nghỉ vì sốc ma túy

Thiếu nữ tử vong trong nhà nghỉ vì sốc ma túy
Đi hát karaoke cùng nhóm bạn trong nhà nghỉ kiêm quán hát, Trang bị lôi kéo sử dụng ma túy tổng hợp để rồi tử vong tại chỗ do sốc ma túy.

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng về tội lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy.

Nhà nghỉ Bảo Sơn, nơi xảy ra vụ việc
Nhà nghỉ Bảo Sơn, nơi xảy ra vụ việc.

Nhóm người bị bắt gồm: Nguyễn Chất Sơn (SN 1988), Lý Dương Thắng (SN 1987) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1990) đều trú tại xã Nguyên Xá; Hà Thị Hoa (SN 1997) trú tại thôn Tràng Quan, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng.

Nhóm người này được xác định đã lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến cái chết của em Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1996, trú tại xã Đông Xá, huyện Đông Hưng).

Theo tài liệu điều tra, trước đó, nhóm người trên rủ bạn là Nguyễn Thị Thu Trang đến nhà nghỉ Bảo Sơn ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, thuê phòng hát karaoke.

Tại đây, nhóm người này đã lôi kéo nhau sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp được mua từ trước. Ngay sau đó, em Trang đã tử vong tại nhà nghỉ do sốc ma túy.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.