Thiếu nữ vung dao đâm chết người giữa phố

Ảnh minh họa. nguồn internet
Ảnh minh họa. nguồn internet
Thiếu nữ 17 tuổi rút dao đâm loạn xạ khiến ông chủ tiệm hủ tiếu vô can tử thương tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 3 đối tượng: Trần Thị Tuyết Nhung (17 tuổi), Võ Phi Hải (18 tuổi) và Huỳnh Phú Quý (24 tuổi), đều ngụ xã Long Phước (huyện Long Thành), về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ ngày 15/12/2013, Quý điều khiển xe máy chở Nhung và Hải đi trên đường Lý Tự Trọng (thị trấn Long Thành) thì thấy anh Huỳnh Phát Minh (30 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) chở vợ đi xe máy phía trước. 

Cho rằng anh Minh ép xe của mình, Quý phóng xe đuổi theo để Hải đạp mạnh vào xe anh Minh. Thấy Quý và Hải gây sự, anh Minh đã dừng xe và đến một điểm bán hủ tiếu bên đường lấy một khúc củi chặn xe của Quý lại. Cuộc xô xát giữa 2 bên đã xảy ra, Quý và Hải cũng chạy đến điểm bán hủ tiếu lấy 2 cây củi đánh anh Minh.

Thấy 2 bên đánh nhau dữ dội, nhiều người dân có mặt ở hiện trường đã ra sức can ngăn, nhưng Quý và Hải vẫn hung hăng đánh người túi bụi, khiến một số người bị thương. Thấy nguy hiểm, nhiều người đã bỏ chạy vào các con đường hẻm gần đó. 

Sau một lúc ẩu đả, Quý bị anh Minh đánh chảy máu. Thấy vậy, Nhung chạy vào hỗ trợ và rút dao trong người ra đâm loạn xạ. Anh Nguyễn Văn Luật (chủ tiệm hủ tiếu) can ngăn thì bị Nhung dùng dao đâm trúng ngực.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng anh Luật đã tử vong tại bệnh viện. Các đối tượng gây án sau đó đã đến công an đầu thú.

Theo Trần Danh

Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.