Thiếu tiền chơi điện tử, học trò cướp xe ôm

Thiếu tiền chơi điện tử, học trò cướp xe ôm
Sau khi cầm chiếc xe đạp để chơi điện tử, Lưu (ở TP Việt Trì, Phú Thọ) thuê anh Hưng chở về nhà. Trên đường, Lưu dùng dao đâm anh Hưng trọng thương để cướp xe.
Thiếu tiền chơi điện tử, học trò cướp xe ôm ảnh 1
Phùng Tiến Lưu - Ảnh: Công an nhân dân

Phùng Tiến Lưu (17 tuổi, trú tại thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, học sinh  lớp 12 trường Trung học Hermann Gmeiner) vốn là dân nghiền Internet.

Ngày 9/10/2007, Lưu đã cắm chiếc xe đạp lấy 150 nghìn đồng để chơi điện tử. Chơi hết số tiền cầm xe, Lưu đã nghĩ đến chuyện cướp xe ôm.

Lưu mua một con dao với giá 13 nghìn đồng rồi thuê anh Nguyễn Hữu Hưng (trú tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì) chở về Cẩm Đội.

Khi gặp đoạn ổ gà, anh Hưng cho xe máy đi chậm lại, Lưu bất ngờ dùng dao đâm vào lưng anh này.

Khi Lưu lên xe máy định phóng đi thì bị anh Hưng giữ lại, hắn dùng dao chém làm anh này bị thương và hắn mang chiếc xe máy là tài sản cướp được của anh Hưng đem giấu tại khu vực nghĩa trang.

Sau khi gây án, Lưu mới phát hiện hắn đã bỏ rơi chiếc cặp sách tại hiện trường vụ án nên đã quay lại tìm. Trên đường hắn quay lại đã bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì phối hợp với quần chúng trên địa bàn bắt giữ...

Theo Công an nhân dân

MỚI - NÓNG