Thiếu tiền xài, vợ chồng rủ nhau đi trộm chó

Thiếu tiền xài, vợ chồng Oanh rủ nhau đi trộm chó
Thiếu tiền xài, vợ chồng Oanh rủ nhau đi trộm chó
TPO - Không có việc làm cố định, hết tiền tiêu xài, Bằng chuẩn bị bả chó rồi rủ vợ đi trộm chó của người dân.

Sáng 5/6, Công an TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (là vợ chồng, cùng SN 1980, quê Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an, Bằng và Oanh không có nghề nghiệp ổn định, do túng tiền tiêu xài nên Bằng bàn với Oanh đi trộm chó để bán cho các lò mổ kiếm tiền.

Ngày 22/5, Bằng chuẩn bị thuốc bả chó rồi lấy xe máy chở Oanh đi lòng vòng trên các tuyến đường ở Bình Dương để tìm chó đánh thuốc. Đến khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát hai vợ chồng ném bả thuốc chết 3 con chó.

Trong lúc hai đối tượng đang bỏ chó vào bao tải thì bị người dân phát hiện bắt giữ bàn giao Công an.

Qua giám định 3 con chó bị đánh thuốc có tổng trọng lượng hơn 37kg, giá trị hơn 2,6 triệu đồng nên cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

MỚI - NÓNG