Thiếu tiều tiêu, rủ nhau đi cướp

Thiếu tiều tiêu, rủ nhau đi cướp
TPO - Hôm nay 25 - 2, TAND huyện Đông Anh, Hà Nội xét xử vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra vào hồi cuối năm 2009.
Thiếu tiều tiêu, rủ nhau đi cướp ảnh 1
Các bị cáo trong phiên xử hôm nay 25-2

Khoảng 23h ngày 25 - 10 - 2009, anh Đinh Tuấn Sơn (SN 1984) và anh Đinh Thế Công (SN 1972) cùng trú tại Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội đến cơ quan công an huyện Đông Anh trình báo việc bị một số đối tượng dùng dao, gậy đánh và cướp xe máy.

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh nhanh chóng xác định danh tính những tên cướp, gồm: Đào Trọng Đạt (SN 1991), Nguyễn Văn Duyệt (SN 1991), Ngô Hữu Hùng (SN 1994) và Phạm Văn Minh (SN 1992), đều trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận: Đào Trọng Đạt là kẻ chủ mưu, rủ Duyệt, Hùng và Minh chuẩn bị hung khí để cướp tài sản.

Sau khi thống nhất phương án, các đối tượng ra khu vực đình làng thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh để phục “con mồi”.

Khoảng 19h ngày 25 - 10 - 2009, các tên cướp phát hiện anh Sơn và anh Công đèo nhau trên chiếc xe máy đi ngang qua. Ngay lập tức, Đạt, Hùng lao từ bụi cây ven đường, cầm gậy đập tới tấp vào hai anh. Quá hoảng sợ, anh Công và Sơn bỏ chạy để lại xe máy. Bọn cướp ung dung mang xe đi.

Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, các tên chủ động tháo biển kiểm soát rồi mang đến nhà người bạn tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982), trú tại Thù Lỗ, Liên Hà, Đông Anh nhờ dẫn đi cầm đồ.

Biết rõ là xe tang vật vụ án, nhưng do nể bạn, Tuấn vẫn đưa Duyệt đến chỗ Tạ Thanh Tuấn (SN 1991), trú tại Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh để cầm lấy hai triệu đồng.

Tại phiên xử, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đạt mức án tám năm sáu tháng tù, Duyệt bảy năm tù, Minh sáu năm sáu tháng tù, Hùng bốn năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và Tạ Thanh Tuấn cùng nhận mức án 10 tháng tù về tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

MỚI - NÓNG