Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tự sát

TPO - Thiếu úy Tạ Quang Đạt- người nổ súng vào đồng đội ở đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An), đã tự sát sau nhiều giờ cố thủ trong đồn.

Lúc 21h30 hôm nay (15/6), Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương-Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cho biết: Thiếu úy Tạ Quang Đạt-đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, đã tự sát tại đồn.

Thiếu úy Tạ Quang Đạt là người đã nổ súng vào đồng đội tại Đồn biên phòng Bình Hiệp vào chiều cùng ngày.

Thiếu tướng Phương cho biết: Thiếu uý Đạt từng có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị ở bệnh viện về. Vào chiều nay, thiếu úy Đạt dùng báng súng thúc vào đầu một chiến sĩ của đồn. Khi hai đồng đội khác vào can ngăn thì xảy ra việc nổ súng.

Trong lúc ôm súng cố thủ, thiếu úy Đạt đã tự dùng súng bắn vào người.

“Lực lượng chức năng khi phát hiện Tạ Quang Đạt tự sát, đã đưa Đạt đi cấp cứu tại bệnh viện” – Phó Tư lệnh Nguyễn Hoài Phương cho biết.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc-Giám đốc Sở Y tế Long An, bệnh viện này đang khám nghiệm tử thi Tạ Quang Đạt.

Phó Tư lệnh Nguyễn Hoài Phương cho biết có 3 nạn nhân thương vong trong vụ nổ súng nêu trên. 

Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện là: Trần Minh Trí (SN 1981, ngụ xã Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Đồn biên phòng Bình Hiệp, bị thương ở đầu gối trái; Phan Văn Lợi (SN 1990, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, người dân) bị thương ở đùi.

Nạn nhân Vũ Hào Hiệp (đại úy, Phó đồn biên phòng Bình Hiệp) đã tử vong.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức toàn bộ sự việc” – Phó Tư lệnh Nguyễn Hoài Phương nói với phóng viên Tiền Phong lúc 21h30 ngày 15/6.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.