Thọ "đại úy" hối lộ ít hơn so với kết luận ban đầu

Thọ "đại úy" hối lộ ít hơn so với kết luận ban đầu
Kết quả điều tra mới đây của cơ quan công an xác định, Thọ "đại úy" chỉ đưa hối lộ 130 triệu đồng và 4.000 USD chứ không phải là 170 triệu đồng và 8.000 USD như kết quả điều tra ban đầu.
Thọ "đại úy" hối lộ ít hơn so với kết luận ban đầu ảnh 1
Thọ "đại uý"

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ "đại úy") cùng 15 đồng phạm can tội giết người, đưa hối lộ, lừa đảo, tổ chức đánh bạc....

Theo đó, cơ quan công an kết luận, từ tháng 3/1998 đến tháng 10/2001, Thọ "đại úy" đã tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc và thu tiền xâu... thu lợi bất chính hơn 831 triệu đồng. Ngoài ra, Thọ còn đưa hối lộ 130 triệu đồng cùng 4.000 USD cho các "quan chức" để chạy tội trong vụ giết trung sĩ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và bảo kê các sòng bạc.

Ngoài ra, Thọ còn phải liên đới cùng các bị can khác như Nguyễn Văn Lắn (Lũng Đầu Bò), Nguyễn Văn Phi (Hữu Đức) và Phạm Văn Lắm (Lắm Què/Lắm Rỗ) chịu trách nhiệm số tiền đưa hối lộ là 439 triệu đồng.

Ngoài ra, trong bản kết luận điều tra bổ sung này, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm từ che giấu tội phạm sang không tố giác tội phạm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.