Thoát án tử hình nhờ… luật mới

Hai bị cáo trong phiên tòa
Hai bị cáo trong phiên tòa
TP - Chiều 14-12, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân đối với Phạm Duy Luật (nguyên Giám đốc Cty Cổ phần Hải Phú Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo trong phiên tòa
Hai bị cáo trong phiên tòa . Ảnh: BH

Vụ án được phanh phui từ giữa năm 2005 và trải qua nhiều cấp xét xử. Bị cáo Luật nhận án tử hình ở phiên sơ thẩm. Cuối năm 2008, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, hủy án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Theo cáo trạng, do biết thông tin tại xã Thạch Bàn, Gia Lâm có lô đất hơn 8.000m2 do một Cty khác quản lý không hiệu quả, Luật đệ đơn xin quản lý lô đất trên làm dự án nhà ở, văn phòng, biệt thự cho thuê, khu vui chơi giải trí và đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Tuy nhiên, thay vì triển khai các dự án trên, Luật cùng với Phạm Văn Hùng (Trưởng phòng kinh doanh bất động sản Cty Hải Phú Sơn) thông đồng lừa đảo, ẵm hàng chục tỷ đồng từ các bị hại, dưới chiêu huy động góp vốn đầu tư.

Theo cơ quan chức năng, thực chất việc góp vốn này là hành vi mua bán đất trái phép. Để chiếm lòng tin khách hàng, Luật ký khống hàng loạt “hợp đồng huy động vốn”, thuê người vẽ các bản đồ quy hoạch và làm quyết định giao đất giả.

Do Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung, trong đó xóa bỏ mức án tử hình với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Luật thoát án tử hình như đã bị tuyên trước đây. HĐXX tuyên phạt Luật tù chung thân, Hùng 12 năm tù giam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).