Thôi khai trừ Đảng, hạ xuống cảnh cáo

Thôi khai trừ Đảng, hạ xuống cảnh cáo
TP - Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời (Cà Mau) đã thay đổi hình thức kỷ luật khai trừ Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ tài chính - kế toán UBND xã Phong Lạc.

> Người “tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng” được xem xét lại
> Tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng?

Ngày 26/8, Tiền Phong có bài: “Tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng?”, phản ánh ông Nguyễn Thanh Bình (cán bộ tài chính- kế toán) nhiều năm tố giác ông Nguyễn Thanh Bình (Phó chủ tịch UBND xã Phong Lạc) tham nhũng, tiêu cực hàng trăm triệu đồng trong sử dụng ngân sách, kinh phí xây dựng giao thông nông thôn tại xã Phong Lạc.

Ông Phó chủ tịch Bình bị cảnh cáo Đảng, rút về huyện công tác, còn ông tài chính Bình lại bị khai trừ Đảng. Sau khi được thay đổi hình thức kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Thanh Bình được điều sang làm cán bộ văn hóa- xã hội của UBND xã Phong Lạc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG