Thông gia thông đồng trộm cắp và tiêu thụ xe máy

Thông gia thông đồng trộm cắp và tiêu thụ xe máy
TP - Từ quan hệ thông gia, hai người đàn ông ở tỉnh miền trung Hà Tĩnh, tổ chức trộm hàng chục xe máy cho đến khi bị bắt cuối tuần trước.

Ngày 27/2, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo có một chiếc xe máy mang biển số H1 - 2269 gửi trong bãi xe của BV Đa khoa tỉnh sau một ngày đêm chưa có người đến nhận.

Sáng 28/2, xuất hiện người đàn ông đến lấy chiếc xe nói trên. Công an tạm giữ nghi can đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.

Người đàn ông khai nhận tên là Lê Đăng Thanh (sinh 1964), thường trú tại phường Tân Giang. Thanh  khai nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp và mang 14 chiếc xe máy vào xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh giao cho Phạm Văn Ngọ (sinh 1954) tiêu thụ.

Cơ quan điều tra bắt giữ Phạm Văn Ngọ đưa về TP Hà Tĩnh. Ngọ khai nhận số xe mà Thanh đưa vào, ông ta bán mỗi chiếc 5-7 triệu đồng. Ngọ hưởng lợi mỗi chiếc từ 200.000-500.000 đồng.

Gia đình Ngọ đang sử dụng ba chiếc xe mà Thanh trộm cắp đưa vào.

Được biết, con gái ông Ngọ lấy con trai của anh ruột ông Thanh, từ quan hệ thông gia, Thanh và Ngọ thông đồng với nhau, trộm cắp và tiêu thụ xe máy.      

MỚI - NÓNG