Thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai

TPO - Cơ quan công an thông tin ban đầu về vụ cướp táo tợn xảy ra tại phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt hai nghi phạm thực hiện vụ cướp này.

Theo  cơ quan điều tra, vụ cướp xảy ra vào khoảng 10h40 hôm nay (1/9), tại phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng ở Xuân Lộc (khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc).

Vào thời điểm đó, một đối tượng nam khoảng 24 tuổi, đeo khẩu trang bịt kín mặt đi xe mô tô hiệu Siryus (không biển số) tới phòng giao dịch kể trên. Lúc này, nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền trên bàn giao dịch chuẩn bị nhập kho.

Đối tượng xông vào phòng giao dịch và thét lên: “Đưa hết tiền cho tao không tao chém". Tiếp đó, đối tượng sử dụng một vật quấn khăn màu trắng nghi là súng và một mã tấu để đe dọa các nhân viên ngân hàng.

Do hoảng loạn, nhân viên giao dịch N.T.T.C- phụ trách quầy số 4 đã gom khoảng 27 triệu đồng bỏ vào túi ny lon màu đen của đối tượng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang khống chế nhân viên L.H.Q.N ở quầy số 2, buộc nhân viên này mở ngăn bàn lấy 200 triệu đồng.

Chứng kiến sự việc, khách hàng N.Đ.C (ngụ tại xã Suối Cát, Xuân Lộc) và nhân viên bảo vệ ngân hàng T.P.H lấy ghế ném vào đối tượng.

Đối tượng chạy ra tiền sảnh thì bị ngã và làm rơi gói tiền khoảng 90 triệu đồng. Sau đó, nghi phạm tẩu thoát theo hướng đi tỉnh Bình Thuận.

Khi đến nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc cách hiện trường 1km, đối tượng va vào một cháu bé và làm rớt cục tiền 42 triệu đồng. Người dân nhặt tiền giao công an.

Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu. Trên bàn giao dịch có 1 vật kích thước khoảng 1/2 lon bia màu đen.

Hiện công an huyện Xuân Lộc đang tổ chức truy xét đối tượng. Lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành xác định vật thể nghi vấn mà đối tượng bỏ lại.

MỚI - NÓNG