Thông tin chính thức vụ một chiến sĩ Cảnh sát PCCC bán ma túy

Công an TP Hải Phòng chiều ngày 15/4 đã có thông tin chính thức về vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 14/4 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Cụ thể vào lúc 16h30' ngày 14/4, tại thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Bá Toàn (SN 1984, trú tại thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, cùng huyện Tiên Lãng).

 Công an thu giữ tang vật gồm: 100,21 gam cần sa và một số tang vật liên quan.

 Tại cơ quan điều tra bước đầu Nguyễn Thanh Tùng khai nhận là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 10, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hải Phòng và thừa nhân toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

 Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Tùng và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.