Thông tin mới nhất về vụ giết người, phi tang xác ở Sài Gòn

TP - Cơ quan CSĐT quận 9, TPHCM tiếp tục tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Thanh Tú để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người” và thêm một hành vi nữa là “Cướp tài sản”.
Thông tin mới nhất về vụ giết người, phi tang xác ở Sài Gòn ảnh 1

Chân dung nghi phạm Đỗ Thanh Tú. Ảnh: Việt Văn

Chiều 16/11, thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT quận này tiếp tục tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM, là công nhân cơ khí) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người” và thêm một hành vi nữa là “Cướp tài sản”.

Sau đó, Công an quận 9 sẽ chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Đỗ Thanh Tú cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/11, đối tượng Đỗ Thanh Tú hẹn và đến gần nhà trọ chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, là công nhân) để đón chị Bưởi đi chơi. Sau đó, Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9). Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tú đã dùng một thanh sắt đánh nhiều lần vào đầu chị Bưởi đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tú để xác nạn nhân ở trong phòng, tắt điện đi ngủ. Đến 7h ngày 12/11, Tú ra chợ mua 1 thùng phuy, 1 bao ni lông loại lớn để về giấu xác nạn nhân. Lúc này, Tú lột hết quần áo nạn nhân, cho vào bao ni lông và quấn 1 tấm ga giường lên. Riêng số tài sản của chị Bưởi gồm: Đôi bông tai vàng, điện thoại di động, Tú lột ra giấu ở trong phòng. Sau đó 12h trưa cùng ngày, Tú bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy mang đi vứt. 

Tại CQĐT Tú thừa nhận hành vi giết chị Bưởi, nhưng không thừa nhận hành vi đốt xác nạn nhân mà cho rằng đó là vô ý. Tú cho rằng trong lúc đốt điếu thuốc để hút, do giật mình vì có tiếng xe máy nên đã ném điếu thuốc xuống chỗ xác nạn nhân, không hiểu vì sao lại phát cháy. Với tình tiết này, CQĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ. 

Qua khám xét tại phòng ở của Tú, CQĐT đã phát hiện và thu giữ được đôi bông tai vàng và chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung của nạn nhân. Thượng tá Sâm nhận định: “Rất có thể số tài sản này Tú có ý định chiếm đoạt nhưng Tú chưa kịp tiêu thụ đã bị công an bắt giữ. Nếu Tú chỉ có ý định phi tang, thì Tú phải ném số tài sản đó đi, chứ không giữ lại trong nhà. Đây là dấu hiệu để CQĐT truy xét về hành vi cướp tài sản của nghi phạm Tú”.

MỚI - NÓNG