Thông tin mới vụ người dân chặn xe công an chở nữ "cẩu tặc"

Hàng chục người dân bức xúc quây trụ sở xã, đòi xử nữ cẩu tặc. Ảnh: N.H.
Hàng chục người dân bức xúc quây trụ sở xã, đòi xử nữ cẩu tặc. Ảnh: N.H.
Biết công an xã bắt quả tang phụ nữ ăn trộm chó, hàng chục dân địa phương kéo đến UBND đòi xử lý tại chỗ, không cho lực lượng chức năng đưa nghi phạm về công an huyện.

Khoảng 8h ngày 14/10, người dân thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) phát hiện đôi nam nữ có hành vi trộm chó nên truy đuổi.

Đến địa phận huyện Thanh Miện (cùng tỉnh, cách hiện trường hơn 10 km), xe máy của 2 nghi phạm bị ngã. Lúc này, một số thanh niên giữ được người phụ nữ, người nam cầm lái vùng dậy chạy thoát.

Đám đông do bức xúc đã lao vào đánh và treo con chó lên cổ người phụ nữ, ngăn công an xã đưa cô ta đi.

Sau khi đưa nữ nghi phạm về trụ sở, Công an xã Văn Giang phát thông báo để bị hại đến trình báo. Trưa cùng ngày, hàng chục người dân kéo đến UBND xã này gây sức ép, đòi xử lý nữ cẩu tặc.

Khi Công an huyện Ninh Giang có mặt để đưa người phụ nữ đi, đám đông chặn xe không cho lực lượng chức năng rời UBND xã. Sau nhiều giờ vận động, đến 16h30 cùng ngày, cảnh sát mới dẫn giải thành công nữ nghi phạm trộm chó về trụ sở công an huyện.

Thông tin mới vụ người dân chặn xe công an chở nữ "cẩu tặc" ảnh 1

Nữ nghi phạm 39 tuổi bị giữ tại UBND xã. Ảnh: N.H.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên Trần Thị Luyến (39 tuổi, trú xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang). Cô ta có 1 tiền án trộm cắp tài sản.

Luyến khai do thất nghiệp, lại cần tiền nuôi 3 con nên đi trộm chó. Sáng 14/10, biết người dân xã Văn Giang đi làm đồng nên cô ta rủ nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) đi gây án và bị bắt.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.