Thông tin mới vụ thẩm phán, giảng viên 'xâm phạm chỗ ở người khác'

Công an quận 1 xác nhận vụ án vẫn do các cơ quan tố tụng quận này thụ lý. .
Công an quận 1 xác nhận vụ án vẫn do các cơ quan tố tụng quận này thụ lý. .
TPO - Luật sư đại diện cho bị can Lâm Hoàng Tùng cho biết thân chủ mình đang bị tạm giam tại quận 1...

Luật sư Nguyễn Minh Cảnh (nguyên Chánh án TAND quận 12, nguyên Chánh án TAND huyện Bình Chánh) cho hay, ông được Cơ quan điều tra chấp thuận bào chữa cho bị can Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi) - giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM. Sáng nay (7/10), ông Cảnh đã đến Cơ quan điều tra CA quận 1 nhận giấy bào chữa.

“Tôi có hỏi công an quận 1 về thân chủ của mình và được biết ông Tùng đang bị tạm giam tại quận 1." - Luật sư Nguyễn Minh Cảnh nói. Cũng theo vị này, cơ quan chức năng đã bác thông tin vụ án đã chuyển lên cấp thành phố và khẳng định Cơ quan tố tụng quận 1 vẫn đang thụ lý vụ án.

Thông tin mới vụ thẩm phán, giảng viên 'xâm phạm chỗ ở người khác' ảnh 1 Giảng viên Lâm Hoàng Tùng đang nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Huyền Thanh.
 

Trước đó, ngày 1/10, ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng - Phó Chánh án TAND quận 4 đã bị Cơ quan CSĐT CA quận khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác” theo khoản 2 điều 158 Bộ Luật hình sự, liên quan tới vụ tranh chấp quyền sở hữu ngôi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quân 1, TPHCM).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải hình ảnh nhóm người xông vào nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ôm ba đứa con của bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) định đưa lên taxi nhưng bị nhiều người ngăn cản.
Bà Thảo tố cáo nhóm người xông vào nhà, đuổi người giúp việc và định đưa các con của bà đi. Trong clip có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Nam (phó chánh án Tòa án quận 4), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận 1) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TPHCM).
MỚI - NÓNG