Thông tin thêm về vụ trộm cước viễn thông quy mô lớn

Thông tin thêm về vụ trộm cước viễn thông quy mô lớn
TP - Theo kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, chỉ trong vòng từ ngày 17/8 đến 31/8/2006, riêng điểm trộm cắp cước viễn thông của Hoàng Minh Anh tại tổ 9 phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) đã chuyển hoá hơn 99.500 phút điện thoại quốc tế thành điện thoại... nội hạt để lậu cước.

Trung bình mỗi ngày, các máy của Hoàng Minh Anh đặt tại địa điểm này chuyển hoá từ 8.000 đến 9.000 phút điện thoại quốc tế.

Địa điểm này là nhà riêng của ông Phạm Ngọc Viễn (nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), do Hoàng Minh Anh thuê từ tháng 7/2006.

Tuy nhiên, Hoàng Minh Anh không ở tại nhà ông Viễn, chỉ thuê một diện tích nhỏ trên tầng 4 ngôi nhà, đủ để lắp đặt máy móc phục vụ cho việc trộm cắp cước viễn thông.

Thông tin ban đầu cho thấy gia đình ông Phạm Ngọc Viễn chỉ là người cho thuê nhà, chưa có dấu hiệu liên quan đến hành vi trộm cắp cước viễn thông của Hoàng Minh Anh.

Cơ quan CA đã bắt khẩn cấp Hoàng Minh Anh, khám xét khẩn cấp 2 địa điểm đặt máy để trộm cắp cước viễn thông quốc tế khác của Hoàng Minh Anh tại TP HCM, và đang tiếp tục phối hợp với ngành bưu chính viễn thông để xác định toàn bộ thiệt hại do đối tượng gây ra. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.