Tin vắn Pháp luật

Thu giữ 1,2 tấn bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc

Thu giữ 1,2 tấn bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc
TP - Ngày 14/4, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp công an quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra ô tô mang BKS 14C – 068.47, phát hiện lượng lớn chim bồ câu được nhập lậu từ Trung Quốc. 

Tài xế kiêm chủ hàng được xác định là Trần Quốc Tuấn (26 tuổi, ở Móng Cái, Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không xuất trình được giấy tờ liên quan nguồn gốc cũng như kiểm dịch của số chim bồ câu. Qua kiểm đếm, tổng số có  4.000 con bồ câu, tương đương 1,2 tấn. Trên các sọt nhựa vận chuyển số bồ câu này có in hình và dán tem mác chữ Trung Quốc. Bước đầu tài xế Tuấn khai nhận đã thu mua số hàng trên ở khu vực biên giới Móng Cái với giá chỉ 5.000 đồng/con, sau đó chở về Hà Nội tiêu thụ.               

* Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết đang tích cực thực hiện kế hoạch của công an thành phố về việc tăng cường xử lý tình trạng người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông. Tính từ 1/3 đến 14/4, CSGT đã xử lý 188 trường hợp vi phạm. Đối tượng phạm luật nhiều nhất là học sinh, sinh viên với 137 trường hợp, chiếm 73%. Trong đó, các lỗi chủ yếu được xác định là không đội mũ bảo hiểm (139 trường hợp), vượt đèn đỏ (33 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (4 trường hợp)… Cơ quan chức năng đã tạm giữ 29 phương tiện, 3 bộ giấy tờ và xử phạt số tiền hơn 22 triệu đồng.             

* Ngày 14/4, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra vào đêm hôm trước tại đoạn đường phía sau UBND huyện. Lý Dương Quý (26 tuổi, trú tại xã Tân Văn, Lâm Hà) và Chu Đức Hiệu (19 tuổi, ngụ ở xã Phi Tô, Lâm Hà) cùng yêu N.T.T.T- học sinh lớp 11 trường THPT Lê Qúy Đôn. Đêm 13/4, Quý và Hiệu hẹn gặp nhau trên đoạn đường vắng. Hai bên lớn tiếng cãi vã rồi lao vào đâm chém nhau. Hậu quả, Quý tử vong tại chỗ, còn Hiệu bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.