Thu giữ gần 2.000 vũ khí

Thu giữ gần 2.000 vũ khí
TPO - Hơn 201 vụ án được khởi tố, bắt giữ được cả tội phạm truy nã, thu giữ gần 2.000 vũ khí…là những chiến công hiển hách mà lực lượng 141 làm được sau một năm thành lập.

Thu giữ gần 2.000 vũ khí

TPO - Hơn 201 vụ án được khởi tố, bắt giữ được cả tội phạm truy nã, thu giữ gần 2.000 vũ khí…là những chiến công hiển hách mà lực lượng 141 làm được sau một năm thành lập.

Ngày 19-9, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch 141/KH và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; Triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ các loại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và tuyên dương những thành tích xuất sắc của Công an Hà Nội đạt được trong thời gian vừa qua trên công tác phòng, chống và trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, riêng kế hoạch 141, sau một năm thực hiện đã kiểm tra, xử lý và thu giữ 1723 tang vật gồm: 8 khẩu súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ và gần 200 viên đạn; 503 dao, kiếm các loại và một nỏ, một rìu sắt, 116 bình xịt hơi cay, 161 dùi cui các loại, 17 còng số 8, hai bình khò cùng 1047,397 g ma túy các loại, 34,432g chất nổ, 35 bộ vam phá khóa…Trên cơ sở đó, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 201 vụ án, 253 bị can điển hình là bắt giữ hai đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt, một đối tượng Quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo 197/TP, Tổng cục VI – Bộ Công an và Giám đốc CATP đã khen thưởng 20 lượt tập thể và 114 lượt cá nhân (Công an TP. Hà Nội) về việc triển khai Kế hoạch 141/KH.

Toàn ngành công an Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.293 vụ, bắt 2.025 đối tượng. Điều tra, khám phá 80 vụ trọng án, bắt 143 đối tượng. Đã triệt phá 714 ổ, nhóm tội phạm hình sự và xử lý hình sự 478 ổ nhóm tệ nạn xã hội, gồm: 124 ổ mại dâm; 354 ổ cờ bạc.

Về trật tự quản lý kinh tế, đã phát hiện, khám phá 962 vụ với 1.035 đối tượng vi phạm. Thu nộp ngân sách Nhà nước gần 151 tỉ đồng. Thu cho cơ quan, người bị hại: 39 tỉ đồng.

Về mặt trận phòng chống tội phạm về ma túy, công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1.535 vụ với 1.855 đối tượng phạm tội. Trong đó, xử lý hình sự 1.378 vụ, bắt 1.582 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Xử lý hành chính 157 vụ, 273 đối tượng. Thu giữ 36866,05 gam heroin, 3087,614 gam MTTH, 18696,63 Methaphetamin, 81,849 gam Ketamin, 632,296 gam cần sa, 1700 gam thuốc phiện, 599 ĐTDĐ, 416 xe máy, 13 ô tô…

Về loại hình tội phạm môi trường, đã phát hiện, xử lý 878 vụ vi phạm về môi trường, trong đó có: 28 vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, 378 vụ vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường, 131 vụ vi phạm an toàn thực phẩm… Chuyển cơ quan điều tra khởi tố 30 vụ, 38 đối tượng. Tang vật thu giữ một cá thể hổ, 204 kg tê tê, một cá thể rắn hổ mang chúa, hai cá thể hổ mang thường, 5.46m gỗ Gụ quy tròn, 800 kg xương trâu bò, 400 kg thịt lợn không đảm bảo chất lượng, 41 can hương liệu trái cây…

Toàn Thành phố đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại được 445 đối tượng truy nã (trong đó có 33 đối tượng truy nã đặc biệt, 53 đối tượng truy nã nguy hiểm), đạt 98,8% chỉ tiêu cả đợt cao điểm.

Từ những chiến công trên của Công an Hà Nội, hoạt động của các loại tội phạm đã giảm rõ rệt, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo.

Chùm ảnh kho vũ khí bị lực lượng 141 thu giữ:

Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 1
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 2
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 3
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 4
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 5
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 6
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 7
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 8
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 9
Thu giữ gần 2.000 vũ khí ảnh 10
 

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".