Thu giữ gần 90.000 lọ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu tiêu thụ trót lọt sẽ rất nguy hiểm cho học sinh.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu tiêu thụ trót lọt sẽ rất nguy hiểm cho học sinh.
TPO - Số thực phẩm này được mua tại khu vực giáp biên giới Việt - Trung và sẽ được tiêu thụ tại các cổng trường, quán ăn dành cho học sinh. 

Tin từ Đội Quản lý Thị trường số 13 cho biết, ngày 31/3, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường CAQ Thanh Xuân tiến hành kiểm tra xe ôtô vận tải loại 3,5 tấn mang BKS 15C - 137.78 do Lương Anh Tuấn (SN 1992, trú tại Cát Hải, Hải Phòng) điều khiển.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 124 thùng carton, bên trong chứa số lượng lớn các loại hàng hóa dạng thực phẩm. Lái xe không xuất trình được bất cứ hoá đơn, chứng từ nào liên quan đến lô hàng trên.

Tổng cộng có 89.050 sản phẩm thực phẩm các loại. Một số mặt hàng còn được gắn mác sản xuất từ Hàn Quốc, Việt Nam,… nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Chủ số hàng hóa trên là Bùi Trọng Dũng (SN 1987, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Dũng khai số thực phẩm trên do Trung Quốc sản xuất, được mua gom tại khu vực giáp biên giới Việt - Trung và không bất cứ giấy tờ nào liên quan.

Thu giữ gần 90.000 lọ thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh 1

Hàng giả được gắn nhãn mác của các sản phẩm Hàn Quốc

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 13 cho biết “nếu vận chuyển trót lọt số hàng trên sẽ được bán cho các đối tượng tiêu thụ ở các cổng trường học, phục vụ nhu cầu của các em học sinh”.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ vụ việc và tiến tới tiêu hủy số hàng không rõ nguồn gốc nêu trên.

MỚI - NÓNG